Thâm nhập trung tâm đóng gói đơn hàng 'khủng' của hãng Amazon

29/11/2015 08:00 GMT+7

Dịp Black Friday năm nay, ông lớn thương mại điện tử Amazon huy động lực lượng hùng hậu 8.000 nhân viên để phục vụ khách hàng, đóng gói và giao hàng đúng hạn.

Dịp Black Friday năm nay, ông lớn thương mại điện tử Amazon huy động lực lượng hùng hậu 8.000 nhân viên để phục vụ khách hàng, đóng gói và giao hàng đúng hạn.

Toàn cảnh trung tâm hoàn thiện hàng hóa của Amazon ở Anh - Ảnh: BloombergToàn cảnh trung tâm hoàn thiện hàng hóa của Amazon ở Anh - Ảnh: Bloomberg
Các nhà bán lẻ hiểu rõ rằng nhận một đơn hàng nhưng không thể giao đến tay người mua sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của họ. Điều này càng đúng với hãng thương mại điện tử đa quốc gia kiêm nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Mỹ Amazon.com.
Dưới đây là một vài hình ảnh về quy mô của trung tâm hoàn thiện, đóng gói đơn hàng ở Hemel Hempstead (Anh).
Amazon ra đời vào năm 1994 và cái tên trên được chọn vì nó gợi lên con sông lớn nhất trên thế giới - Amazon. Ngoài ra, cái tên Amazon cũng bắt đầu bằng chữ "A", do đó sẽ hiện lên gần đầu danh sách chữ cái
Amazon có 29 trung tâm hoàn thiện, đóng gói đơn hàng ở châu Âu. Tổng diện tích của các trung tâm vào khoảng tương đương hơn 1,5 triệu mét vuông
Tại Anh, Amazon có 8 trung tâm như thế này với tổng diện tích chứa hàng trên 4,3 triệu feet khối. Kho hàng chứa một "rừng" hàng hóa luôn sẵn sàng được đóng gói và vận chuyển
Khảo sát của công ty nghiên cứu ICM Unlimited cho hay 75% số người đi săn hàng giảm giá trong ngày Black Friday ở Anh có ý định mua hàng từ Amazon
Trung tâm đóng gói, hoàn thiện hàng hóa ở Hemel Hempstead có diện tích gần nửa triệu feet vuông, tương đương 46.450 mét vuông
Quang cảnh trung tâm đóng gói, hoàn thiện hàng hóa của Amazon ở Anh
Băng chuyền trong trung tâm đóng gói hàng hóa của Amazon
Trung tâm đóng gói, hoàn thiện hàng hóa ở Hemel Hempstead có khoảng 2.000 nhân viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.