Thả gần 120.000 con cá giống ra sông

01/04/2014 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 1.4, Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long tổ chức thả cá ra tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên ngã ba sông Cổ Chiên với sông Mang Thít.

(TNO) Ngày 1.4, Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long tổ chức thả cá ra tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên ngã ba sông Cổ Chiên với sông Mang Thít, nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1.4.1959 - 1.4.2014).

Các em học sinh tham gia thả ca ra sông lớn
Các em học sinh tham gia thả cá ra sông

Đại diện cơ quan chức năng cùng gần 100 em học sinh của Trường tiểu học Chánh An (xã Chánh An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) cùng nhau thả gần 120.000 con cá giống như chép, mè vinh, rô phi, điêu hồng…

Đây là hoạt động thường niên của ngành thủy sản tỉnh Vĩnh Long nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản rộng rãi trong người dân, đồng thời nghiêm cấm các biện pháp săn bắt tận diệt ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trong toàn xã hội.  

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Thả cá trên sông Hậu
>> Thả cá xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
>> TP.HCM sẽ tổ chức thả cá trên các kênh lớn
>> Thả cá voi 1 tấn về với biển
>> Thả cá giống ra môi trường tự nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.