'Teo tóp' tiền vào chứng khoán

Mai Phương
Mai Phương
21/06/2018 17:01 GMT+7

Dòng tiền giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày càng suy giảm khiến nhiều cổ phiếu không thể phục hồi.

Chỉ được một phiên hồi phục hôm qua, đóng cửa hôm nay 21.6, thị trường chứng khoán lại quay đầu đi xuống. Cuối phiên VN-Index bị mất đi 11,55 điểm xuống 969,4 điểm và HNX-Index mất 1,94 điểm xuống 110,16 điểm. Thậm chí trong đợt giao dịch buổi sáng, VN-Index còn bị mất nhiều hơn với trên 14 điểm.
Cổ phiếu tài chính, ngân hàng, tiêu dùng thuộc “top” vốn hóa lớn trên sàn đều lao dốc như GAS, PLX, PVD, ROS, SAB, VCB, BID, FPT… Đó cũng là những tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống. Thậm chí ROS giảm 6,8% về gần giá sàn còn 46.500 đồng, VRE giảm 5,2% xuống 38.500 đồng. Ngược lại dù VNM, VJC, HDB trở thành những đốm xanh hiếm hoi trên sàn nên không đủ sức đỡ được đà rơi của chỉ số chứng khoán.
Tương tự trên sàn Hà Nội, các cổ phiếu blue-chips gồm ACB, VCS, PVS, VCG, SHB… cũng không tránh khỏi khiến HNX-Index bị giảm mạnh hơn cả VN-Index với 1,73% .
Thị trường chứng khoán gần đây diễn ra trong cảnh phiên tăng phiên giảm đan xen khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại bị rơi vào bẫy “bull trap”. Hơn nữa, nhiều khuyến cáo từ các công ty chứng khoán đưa ra vẫn cho rằng nên thận trọng khi giải ngân ở thời điểm này.
Do đó dòng tiền tham gia vào thị trường chưa có dấu hiệu quay trở lại khiến lực cầu rất yếu. Phiên hôm nay tổng cộng chỉ có 149,3 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch, đạt trị giá chỉ gần 3.582 tỉ đồng, giảm gần 1.000 tỉ đồng so với phiên trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.