Tàu du lịch TP.Đà Nẵng không nên phá giá

11/12/2017 14:39 GMT+7

Đó là vấn đề vừa được đưa ra bàn thảo tại đại hội lần 1 nhiệm kỳ 2017-2021 của Chi hội vận chuyển du lịch đường thủy TP.Đà Nẵng (DWA).

Theo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng, sau vụ tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn do chở gấp đôi số khách cho phép (56 người) tối 4.6.2016, các tàu du lịch nên tập hợp thành hội nghề nghiệp, tiếp tục phát huy tinh thần tương trợ, kịp thời ứng cứu. 14 công ty với 22 tàu thuộc DWA không nên sa vào cuộc chiến phá giá mà thẳng thắn trao đổi nghiệp vụ để đoàn kết, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trước chủ trương các tàu cá “độ” thành tàu du lịch, tàu dưới 50 chỗ ngừng chạy trên sông Hàn từ 1.1.2018, DWA kiến nghị TP.Đà Nẵng cho gia hạn hoạt động thêm 1 năm và chạy tuyến Trần Thị Lý - Thuận Phước vì doanh nghiệp không kịp đóng tàu, hạ tầng tuyến mới chưa hoàn thành, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn.
Hiện TP.Đà Nẵng cho phép tăng thêm 10 tàu du lịch trong năm 2018, mở rộng hoạt động từ sông Hàn ra vịnh Đà Nẵng, khơi thông sông Cổ Cò vào Hội An, thông tuyến Đồng Nò (Ngũ Hành Sơn)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.