Tập đoàn than - khoáng sản báo lãi gấp 2,5 lần năm 2016

17/01/2018 10:30 GMT+7

Tập đoàn này báo cáo đạt doanh thu khoảng 109.200 tỉ đồng trong năm qua, tăng 7,3%; lợi nhuận 2.500 tỉ đồng, tăng tới 2,5 lần so với con số 1.000 tỉ của năm trước.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) sáng 16.1, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV, cho biết tập đoàn này đạt doanh thu khoảng 109.200 tỉ đồng trong năm qua, tăng 7,3%; lợi nhuận 2.500 tỉ đồng, tăng tới 2,5 lần so với con số 1.000 tỉ của năm trước.
Báo cáo của TKV khẳng định "tất cả các khối kinh doanh trong tập đoàn đều có lãi", nhưng không công bố con số chi tiết của tất cả từng khối ngành hàng. 
Trong đó, đáng chú ý, đối với khối khoáng sản, nhất là các nhà máy alumin từng gây nhiều nghi ngại, TKV cho hay nhờ giá cao, doanh thu từ alumin lên tới 8.600 tỉ đồng, góp phần đáng kể vào khoản thu 12.150 tỉ đồng từ khối khoáng sản của tập đoàn cũng như phần lợi nhuận bất ngờ của năm 2017.
Tính đến hết năm 2017, TKV còn 104.500 lao động, giảm trên 6.000 người so với đầu năm; năng suất lao động tăng 8,6%. Năm 2018, TKV đưa ra kế hoạch giảm tiếp khoảng 4.500 người, đẩy năng suất lao động tăng lên mức 8,5 - 9% so với năm 2017.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý TKV tiếp tục tăng cường kiểm soát quá trình đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí; đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp để giảm chi phí. TKV cần chủ động huy động nguồn lực, đầu tư đổi mới công nghệ; đồng thời phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh khoáng sản, gắn bảo vệ môi trường với cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.