Tập đoàn Thái Lan mua lại cổ phần của PetroVietnam trong dự án Long Sơn

Minh Quang
Minh Quang
29/05/2018 10:57 GMT+7

Tập đoàn SCG của Thái Lan đã quyết định mua lại 29% cổ phần của Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (PetroVietnam) trong dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn để nắm giữ 100% cổ phần của dự án ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

SCG cho hay hai bên đã thống nhất vụ chuyển nhượng với tổng giá trị là 2,9 tỉ baht (khoảng 2.052 tỉ đồng). Thủ tục của vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 6. PetroVietnam là đối tác cuối cùng trong dự án Long Sơn hay còn gọi là dự án lọc hóa dầu Miền Nam.
Năm 2017, SCG đã mua 25% cổ phần của Qatar Petroleum. Như vậy, thông qua công ty con ở VN, SCG nắm giữ toàn bộ cổ phần của Long Sơn với tổng giá trị đầu tư được xác định là 5,4 tỉ USD. Dự kiến vào quý 3/2018, tổ hợp hóa dầu Long Sơn sẽ bắt đầu công trình xây dựng và đưa vào khai thác năm 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.