Tập đoàn Dewan 'cầu cứu' dự án tại Nha Trang

21/03/2016 06:45 GMT+7

Dự án Trường ĐH Khánh Hòa có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng trên diện tích 10 ha tại xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang do chủ đầu tư là Công ty CP Dewan Projects cam kết hoàn thành sau 24 tháng thi công kể từ ngày động thổ (28.1.2015).

Dự án Trường ĐH Khánh Hòa có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng trên diện tích 10 ha tại xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang do chủ đầu tư là Công ty CP Dewan Projects cam kết hoàn thành sau 24 tháng thi công kể từ ngày động thổ (28.1.2015).

Phối cảnh dự án Dewan VN tại Nha TrangPhối cảnh dự án Dewan VN tại Nha Trang
Tỉnh Khánh Hòa sẽ hoán đổi 2,2 ha “đất kim cương” ngay tại vị trí Trường CĐ Nha Trang hiện nay. Để đảm bảo năng lực tài chính, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải góp vốn điều lệ là 5,5 triệu USD trước khi dự án khởi công. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thực hiện, sau nhiều lần gia hạn góp vốn, tháng 11.2015, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp và chỉ đạo UBND tỉnh thu hồi dự án nói trên.
Trước thông tin dự án bị thu hồi, tháng 12.2015, Dewan Projects đã có thư gửi Thủ tướng xin can thiệp, cho tiếp tục làm dự án nói trên. Phía Dewan Projects đề xuất xin góp vốn điều lệ sau khi hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao) chính thức ký. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa hoãn thu hồi dự án vì chỉ thị này gây rắc rối trong việc chuyển tiền từ Ấn Độ vào VN. Sau khi phía Dewan có ý kiến, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đề nghị tỉnh Khánh Hòa xem xét, trả lời cho Dewan và báo cáo Chính phủ.
Theo ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa, quan điểm của tỉnh là vẫn thu hồi dự án này, nhưng các bước phải tiến hành theo đúng thủ tục pháp lý. Hơn thế, đây là dự án liên quan đến công ty nước ngoài nên phải làm chặt chẽ, tránh phát sinh kiện tụng sau này. Bước đầu, Sở KH-ĐT đã có công văn gửi lên UBND tỉnh về việc chấm dứt dự án, bước thứ hai mới tiến hành đề xuất thu hồi dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.