Tập đoàn Đại Dương thoái vốn tại một loạt dự án

07/06/2016 16:23 GMT+7

Ngày 7.6, Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016 sau 2 lần thất bại.

Từng làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản, ngân hàng, chứng khoán… nhưng sau những biến cố xảy ra liên quan đến lãnh đạo của tập đoàn, hoạt động của Ocean Group (OGC) gặp phải nhiều khó khăn. Từ mức lợi nhuận lên tới cả nghìn tỉ đồng mỗi năm, OGC nay vẫn còn treo các khoản lỗ lớn. Quý 1.2016, tập đoàn này đạt tổng doanh thu gần 250 tỉ đồng, tăng 106% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỉ đồng.

Đặc biệt, sau khi ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) dính vòng lao lý, HĐQT mới bầu đã phải chật vật xử lý các tồn đọng về tài chính, trả nợ vay. Hàng loạt các tài sản giá trị, gồm: đất đai, dự án, siêu thị, cổ phiếu… đều được đem ra bán để tạo dòng tiền trả nợ, cân đối số liệu lỗ lãi trên sổ sách.

tin liên quan

Ocean Group miễn nhiệm chức danh Chủ tịch của ông Hà Văn Thắm

(TNO) Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3 của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) diễn ra hôm nay 28.7 đã quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Văn Thắm, sau 9 tháng ông này bị bắt giam.

 

Đơn cử, OGC bán Công ty Ocean Retail - sở hữu chuỗi siêu thị Ocean Mart, bán Ngôi Sao Xanh - sở hữu khu đất HH Trần Duy Hưng - cho các công ty của Vingroup.

Trong chủ trương cơ cấu danh mục tài chính, HĐQT OGC cho biết đã và đang xúc tiến tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án của tập đoàn.

Ngoài ra, OGC cũng sẽ thoái vốn ở các dự án hiệu quả không cao, hoặc đến hạn bị thu hồi theo thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư, gồm các dự án: Cột đồng hồ - Time Tower Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh đang có dự kiến chuyển thành vườn hoa), Tổ hợp trung tâm thương mại và nhà ở Đại Dương tại H.Đông Triều và thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Năm 2016, theo thông tin từ Đại hội cổ đông, tập đoàn này sẽ thực hiện dự án Tổ hợp Văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê có vị trí tại số 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời, triển khai dự án tòa nhà hỗn hợp Văn phòng căn hộ cho thuê của Công ty Fafilm Hà Nội tại số 19 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân.

Trong năm 2016, OGC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 1.508,03 tỉ đồng, lợi nhuân sau thuế 83,44 tỉ đồng, giảm lần lượt 46% và 88% so với thực hiện năm trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.