Tạm giữ lô hàng thực phẩm chức năng qua đường hàng không

06/07/2016 05:00 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên , chiều 5.7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74 - Bộ Công an) phối hợp Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM tổ chức lấy lời khai, đồng thời mở niêm phong các lô hàng thực phẩm chức năng nhập qua đường hàng không, không có giấy phép nhập khẩu.

Tối 4.7, lực lượng C74 đã tiến hành kiểm tra 3 lô hàng của Võ Thị Hương Huyền (51 tuổi), Võ Thị Ngọc Diệp (49 tuổi), Võ Thị Thu Thảo (37 tuổi, cùng ngụ P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) gồm nhiều loại hàng thực phẩm chức năng, ước tính trị giá gần 1 tỉ đồng. Tất cả không có giấy phép nhập khẩu và không khai báo hải quan. Cả ba người này là chị em ruột, cùng đi trên chuyến bay mang số hiệu JL79 từ Nhật Bản đến Tân Sơn Nhất.
Việc nhập khẩu thực phẩm chức năng phải có giấy phép của Bộ Y tế. Các đối tượng đưa hàng từ Nhật về VN không xin giấy phép nhằm trốn thuế, bán lại cho các đầu mối thu lợi nhuận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.