Tạm giữ 500 tấn quặng sắt có dấu hiệu vi phạm

03/04/2018 09:10 GMT+7

Ngày 2.4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đang phối hợp với cơ quan giám định lấy mẫu và xử lý 500 tấn quặng sắt mà đơn vị vừa tạm giữ ( ảnh ).

Trước đó, đêm 1.4, tại vùng biển Cát Bà (TP.Hải Phòng), lực lượng tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu thủy HD-1460, thuộc Công ty TNHH Minh Thu, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Chức (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Chế, H.Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển, đang vận chuyển số quặng trên từ vùng biển Cát Bà về khu vực cảng Máy Chai (TP.Hải Phòng).
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hàng hóa hợp pháp, giấy tờ của phương tiện, cả 4 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu HD-1460 về khu vực neo đậu để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.