Tài trợ kinh phí để tăng cường quản lý nhà nước

18/11/2013 19:29 GMT+7

(TNO) Đại sứ quán Úc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam hôm nay 18.11 chính thức công bố tài trợ cho chương trình Học tập tổng hợp, tập trung vào nội dung tăng cường quản trị hiệu quả tại Việt Nam.

Chương trình nhằm hỗ trợ các tổ chức Việt Nam phát triển, thực hiện các hoạt động trao đổi kiến thức và đào tạo để góp phần nâng cao hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và địa phương, thông qua sử dụng những hình thức học tập tổng hợp và sáng tạo.

Mỗi tổ chức có ý tưởng tốt nhất qua vòng tuyển chọn sẽ được nhận tối đa 30.000 USD để thực hiện dự án. Cho tới nay, chương trình Học tập tổng hợp đã tài trợ cho 18 tổ chức trong nước qua 6 lần, đào tạo được 1.278 người.

N.Trần Tâm

>> Ngân hàng Thế giới cấm một công ty Việt Nam đấu thầu dự án
>> Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở Đông Á
>> Ngân hàng Thế giới tài trợ 150 triệu USD phát triển giáo dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.