Tại sao chợ Hóc Môn đóng cửa thêm 11 ngày?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/07/2021 09:57 GMT+7

Chưa hết thời gian phong tỏa, chợ đầu mối Hóc Môn tiếp tục được gia hạn thời gian tạm đóng cửa chợ, theo đó, chợ sẽ tiếp tạm dừng tập kết giao dịch hàng hóa trực tiếp đến ngày 15.7.

Sáng 2.7, thông tin từ chợ Hóc Môn cho biết, Phòng Kinh tế (UBND huyện Hóc Môn, TP.HCM) vừa có công văn gửi Ban giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.
Lý do được nêu là tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn ngày càng phức tạp và có nhiều ca dương tính được phát hiện có liên quan F0 từ chuỗi chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Thế nên, để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, UBND huyện tiếp tục gia hạn việc tạm đóng cửa này.

Sáng 2/7: TP.HCM thêm 118 ca Covid-19, ghi nhận tổng cộng 4.739

Theo đó, Phòng Kinh tế huyện yêu cầu chợ đầu mối Hóc Môn tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 đến 0 giờ ngày 15.7.2021; Xây dựng và triển khai thực hiện phương án điều tiết hàng hóa trong thời gian tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ để thực hiện phòng chống dịch theo nội dung phương án số 3251 của Sở Công thương ngày 27.6.
Như vậy, chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục bị đóng cửa thêm 11 ngày, đến ngày 15.7 tới, thay vì ngày 4.7 theo thông báo cũ.
Sáng 2.7, đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cũng cho biết chợ sẽ tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đến ngày 15.7 theo công văn 593 của Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn. Song song đó, công tác vệ sinh, khử khuẩn tại chợ vẫn được thực hiện thường xuyên.

Các chợ đầu mối tại Hà Nội nhộn nhịp trở lại sau giãn cách xã hội

 
Chợ đầu mối Hóc Môn là một trong 3 chợ đầu mối lớn khu vực phía nam chuyên "trị" mặt hàng thịt heo. Khi chưa có dịch, trung bình mỗi ngày có 2.500 - 2.700 tấn hàng hóa về chợ này mỗi đêm. Trong đó, mặt hàng thịt heo chiếm 300 tấn, còn lại là trái cây và rau củ quả...
Sau 4 ngày tạm ngưng hoạt động, đến tối 1.7, thông tin từ Sở Công thương TP.HCM cho biết, một số thương lái đã đưa nông sản, thịt heo về tập kết, tiêu thụ tại 2 chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức. Số khác đưa hàng về kho và tổ chức phân phối tại kho. Ngày 1.7, thông qua lò giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), thương nhân của chợ Hóc Môn đã đưa ra thị trường khoảng 853 con heo với trọng lượng khoảng 64 tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.