Sử dụng than sản xuất điện đe dọa môi trường

29/11/2013 03:05 GMT+7

Ngày 28.11, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm TP.HCM đã khai mạc Triển lãm và hội thảo dầu khí Asean (Ascope) lần thứ 10 với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tại hội thảo, nhiều lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp dầu khí cho rằng Đông Nam Á, nhất là Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức to lớn khi nhu cầu sử dụng năng lượng ngày một tăng. Nghiêm trọng hơn, tình trạng sử dụng than đốt để sản xuất điện đang rất phổ biến (cuối năm 2012 tỷ lệ điện sản xuất bằng than chiếm đến 75% tại Asean, trong đó chủ yếu Việt Nam và Indonesia) đe dọa môi trường và sức khỏe con người.

Nhiều ý kiến đề nghị chính phủ các nước trong khu vực có chính sách ưu tiên sử dụng khí thiên nhiên do trữ lượng dồi dào, an toàn hơn cho môi trường, chi phí thấp.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.