Sự bùng nổ của Ấn Độ đã đủ sức vực dậy kinh tế thế giới?

20/01/2016 14:55 GMT+7

Hãng tin Bloomberg mới đây trả lời câu hỏi trên bằng hai biểu đồ.

Hãng tin Bloomberg mới đây trả lời câu hỏi trên bằng hai biểu đồ.

Ảnh: AFPẢnh: AFP
Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại nhằm đi được trên con đường gập gềnh chuyển đổi nền kinh tế sang phụ thuộc vào tiêu dùng. Trong lúc này, Ấn Độ đã vươn lên giành danh hiệu nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Liệu nước này đã đủ sức để trở thành cỗ máy kéo cho tăng trưởng thế giới thoát ra khỏi giai đoạn ảm đạm?
Câu trả lời là chưa đủ, và hai biểu đồ dưới đây sẽ giải thích điều đó.
Ẩn Độ đã vượt qua Trung Quốc và Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, để trở thành nước tăng trưởng nhanh nhất - Ảnh: Bloomberg
Dù vậy, kinh tế Ấn Độ vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong kinh tế toàn cầu. Về khoản này, Mỹ và Trung vượt xa quốc gia Nam Á - Ảnh: Bloomberg
Trong thập niên tiếp theo, kinh tế Ấn Độ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo ra việc làm đủ để khai thác nguồn lực 1,3 tỉ dân của nước này và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi lên theo cấp số nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.