Sony huy động gần 4 tỉ USD đầu tư mảng cảm biến hình ảnh

01/07/2015 11:07 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Sony của Nhật Bản ngày 30.6 cho biết họ sẽ phát hành cổ phần mới lần đầu tiên kể từ năm 1989, trong kế hoạch huy động gần 4 tỉ USD nhằm khai thác tiềm năng của ngành sản xuất cảm biến đang tăng trưởng nhanh.

(TNO) Tập đoàn Sony của Nhật Bản ngày 30.6 cho biết họ sẽ phát hành cổ phần mới lần đầu tiên kể từ năm 1989, trong kế hoạch huy động gần 4 tỉ USD nhằm khai thác tiềm năng của ngành sản xuất cảm biến đang tăng trưởng nhanh.

Sony sẽ huy động gần 4 tỉ USDSony huy động gần 4 tỉ USD nhằm khai thác tiềm năng của ngành sản xuất cảm biến đang tăng trưởng nhanh - Ảnh: Reuters
Tập đoàn có trụ sở chính tại Tokyo khẳng định họ sẽ huy động 322 tỉ yen (2,63 tỉ USD) bằng cách phát hành cổ phần mới và 120 tỉ yen bằng cách bán trái phiếu chuyển đổi.
Sony cho biết phần lớn số vốn huy động sẽ được dành cho việc tăng cường năng lực sản xuất cảm biến hình ảnh ở các loại smartphone, bao gồm iPhone của tập đoàn Mỹ Apple và Galaxy của tập đoàn Hàn Quốc Samsung.
Hồi tháng 4, Sony cho biết hãng này đã hoàn tất quá trình tái cơ cấu, và viện dẫn doanh số mạnh về cảm biến kỹ thuật số trong việc dự đoán lợi nhuận hoạt động sẽ tăng gấp bốn để đạt 320 tỉ yen trong tài khóa kết thúc vào tháng 3.2016.
Sony là hãng đi đầu trong ngành sản xuất cảm biến hình ảnh, nắm giữ ưu thế công nghệ ít nhất vài năm trước các đối thủ bao gồm Samsung và OmniVision. Tuy nhiên hãng này phải gánh chịu sức ép về sự hạn chế năng lực sản xuất trong việc đáp ứng nhu cầu đang gia tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Cổ phiếu của Sony đã giảm giá ngay trong ngày 30.6 sau khi thông tin trên được đưa ra. Điều đó cho thấy các nhà đầu tư có chút lo lắng với kế hoạch mới của Sony.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.