Sớm công bố giá thành sản xuất lúa vụ hè thu

07/06/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Chiều 7.6, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết VFA vừa có công văn kiến nghị cơ quan chức năng sớm công bố giá thành sản xuất vụ hè thu để doanh nghiệp có cơ sở tính giá thu, mua.


Gạo tồn của doanh nghiệp còn khá nhiều - Ảnh: Trung Hiếu

Trong công văn kiến nghị gửi Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương và Bộ Tài chính, VFA cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gia hạn vốn vay mua một triệu tấn gạo tạm trữ vụ đông xuân của 98 doanh nghiệp theo lãi suất thỏa thuận (hiện còn khoảng 900.000 tấn).

Ngoài ra, các Bộ, ngành cần sớm có chính sách về việc tiêu thụ lúa hè thu, vì tháng 7 và tháng 8 là thời điểm thu hoạch chính vụ đang đến rất gần.

Những kiến nghị này nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn khi thị trường gạo thế giới vẫn trầm lắng.

Dự kiến vụ hè thu năm nay, nước ta sẽ thu hoạch khoảng 8,6 triệu tấn lúa, trong đó có khoảng 2,5 triệu tấn gạo (hơn 5 triệu tấn lúa) dành cho xuất khẩu.

Trung Hiếu

>> Philippines mua 100.000 tấn gạo của Việt Nam
>> Bí đầu ra, doanh nghiệp gạo có nguy cơ lỗ nặng
>> Sẽ không chủ động mua gạo tạm trữ
>> Chiến lược nào cho hạt gạo?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.