Sóc Trăng cần 1.368 tỉ đồng cho các công trình cấp thiết chống hạn, mặn

11/02/2020 08:46 GMT+7

Ngày 10.2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đến kiểm tra tình hình hạn, mặn ở Sóc Trăng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng, xâm nhập mặn năm nay đến sớm hơn khoảng 1 tháng so với năm 2019 và độ mặn cao hơn trung bình nhiều năm.
Tỉnh có khoảng 1.000 ha lúa bị ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn do người dân “xé rào” xuống giống vụ 3 không theo khuyến cáo. Nếu tình hình hạn, mặn kéo dài thì diện tích lúa có khả năng bị ảnh hưởng thêm 600 ha, cây ăn trái khoảng 4.000 ha và rau màu khoảng 1.000 ha. Về nước sinh hoạt nông thôn, còn 24.394 hộ bị ảnh hưởng hạn, mặn, cần mở rộng mạng cung cấp nước, khoan thêm giếng dự phòng để phục vụ cho các hộ bị ảnh hưởng. Tỉnh Sóc Trăng đề nghị Bộ trưởng Bộ NN-PTNT xem xét trình Chính phủ hỗ trợ tỉnh triển khai ngay các công trình cấp thiết nhằm khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn với tổng số vốn dự kiến khoảng 1.368 tỉ đồng.
Chiều 10.2, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn. Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng hơn 10.000 ha lúa đông xuân; 31 nhà máy nước, trạm cấp nước sạch trong khoảng 10 ngày độ mặn lên cao.
Dự báo, trong thời gian cao điểm của khô hạn, mặn xâm nhập vào tháng 3 và 4 tới đây, toàn tỉnh sẽ có hơn 83.900 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, 49 nhà máy nước sẽ bị nhiễm mặn và hơn 215.900 hộ dân không có nước ngọt sử dụng. Tỉnh đang thuê sà lan, xe bồn chở nước ngọt cấp cho các nhà máy nước chi nhánh Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình và Cái Ngang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.