Siêu thị BigC Miền Đông sẽ đóng cửa sau 20 ngày nữa

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/06/2020 17:00 GMT+7

Siêu thị BigC Miền Đông (Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM) vừa có thông báo sẽ dừng hoạt động sau 20 ngày tới.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Central Retail - tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị BigC tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã cố gắng trao đổi nhằm gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng tuy nhiên đã không đạt được thỏa thuận về giá thuê mới từ bên cho thuê.
Đại diện Central Retail thông tin: “Trước tác động từ đại dịch Covid-19, chúng tôi đã cố gắng hết sức để thỏa thuận việc gia hạn hợp đồng thuê với bên cho thuê. Mục đích đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng của BigC với tiêu chí chính sách giá tốt, chất lượng hàng hóa tươi mới nhất. Đặc biệt trong thời gian này, giá cả phải đạt tiêu chí là hỗ trợ người dân trong giai đoạn hậu đại dịch. Tuy nhiên, các đề xuất mới của bên cho thuê khiến chúng tôi không thể thực hiện được cam kết giá thấp cho người tiêu dùng”.
Từ chối tiết lộ “các đề xuất mới” từ bên cho thuê, vị này thông tin thêm về vấn đề nhân sự. Theo đó, toàn bộ nhân viên đang làm việc tại siêu thị BigC Miền Đông, sau khi siêu thị này đóng cửa, sẽ được điều chuyển đến các chi nhánh khác trong hệ thống để làm việc trong vòng 20 ngày tới (tính từ ngày 1.6).

Vị trí gần trung tâm các quận đông dân là lợi thế lớn của siêu thị này

Ảnh: Lam Nghi

Liên quan đến quyền lợi khách hàng thân thiết, đại diện BigC cho hay, chuỗi bán lẻ này vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng qua dịch vụ mua hàng và giao hàng tận nơi qua đường dây nóng 1900 1880, hoặc qua các ứng dụng mua hàng online như Chopp và GrabMart.
BigC Miền Đông là một trong siêu thị có đông khách nhất trong hệ thống BigC do vị trí nằm gần trung tâm của các quận đông dân. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, siêu thị này lúc nào cũng nườm nượp khách mua sắm đến từ các quận 3, quận 10, quận 11, quận Tân Bình…
Siêu thị BigC là một trong những siêu thị đầu tiên của tập đoàn Casino (Pháp) vào thị trường Việt Nam hồi năm 2003, được đổi tên từ siêu thị Cora (của Tập đoàn Bourbon - Pháp) sau thương vụ mua lại giữa hai tập đoàn bán lẻ Pháp là Bourbon và Casino. Năm 2016, hệ thống BigC tại Việt Nam lại được nhà đầu tư Pháp chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư Thái Lan - Tập đoàn Central Group (Thái Lan).
Sau khi chi nhánh này đóng cửa, trên địa bàn TP.HCM còn có 7 siêu thị gồm BigC Trường Chinh, BigC Âu Cơ, BigC Phú Thạnh, BigC Gò Vấp, BigC An Lạc, BigC An Phú, BigC Thảo Điền và đại siêu thị GO! trong cùng hệ thống của Central Retail tại Việt Nam. Tại Việt Nam, tính luôn các thương hiệu bán lẻ Lan Chi Mart và Go!, Tập đoàn Central Group đang sở hữu hơn 60 siêu thị và đại siêu thị khắp cả nước, đứng thứ 4 về độ phủ trong ngành bán lẻ tại Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.