Siết chặt quy định với hàng Trung Quốc quá cảnh Việt Nam

24/12/2014 03:00 GMT+7

Theo tin từ Bộ Công thương ngày 23.12, bộ này vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định đối với hàng hóa quá cảnh của Trung Quốc (TQ) qua lãnh thổ VN. Điểm mới nhất của dự thảo thông tư là dự kiến cấm các loại ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của TQ không được phép tự hành quá cảnh qua lãnh thổ VN.

Theo tin từ Bộ Công thương ngày 23.12, bộ này vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định đối với hàng hóa quá cảnh của Trung Quốc (TQ) qua lãnh thổ VN. Điểm mới nhất của dự thảo thông tư là dự kiến cấm các loại ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của TQ không được phép tự hành quá cảnh qua lãnh thổ VN.

Cụ thể, dự thảo nêu, việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh của chủ hàng do người chuyên chở là doanh nghiệp VN thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp hàng hóa quá cảnh là phương tiện vận chuyển tự hành thì phải có biển số đăng ký tạm thời do công an tỉnh, thành trực thuộc T.Ư nơi có cửa khẩu nhập hàng cấp và có giấy chứng nhận về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do ngành GTVT cấp trước khi được tự hành quá cảnh lãnh thổ VN. Riêng ô tô các loại chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống không được phép tự hành quá cảnh lãnh thổ VN.

Ngoài ra, các loại hàng hóa quá cảnh này theo quy định như trước đây, phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay cấm nhập khẩu, được phép đi qua 4 cặp cửa khẩu Việt - Trung là Lào Cai - Hà Khẩu, Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, Móng Cái - Đông Hưng và cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường. Thời gian lưu tại VN không quá 30 ngày và, được gia hạn tối đa 3 lần, mỗi lần 30 ngày. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.