Sẽ tăng tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp trong cơ cấu thu nội địa

24/03/2016 07:28 GMT+7

Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2015 - 2018 phần lớn các hiệp định thương mại VN ký kết sẽ cắt giảm và xóa bỏ thuế quan, trong đó có nhiều hiệp định tỷ lệ cắt giảm, xóa bỏ thuế quan lên đến hơn 90%.

Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2015 - 2018 phần lớn các hiệp định thương mại VN ký kết sẽ cắt giảm và xóa bỏ thuế quan, trong đó có nhiều hiệp định tỷ lệ cắt giảm, xóa bỏ thuế quan lên đến hơn 90%.

Điều này sẽ khiến tổng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục giảm. Trong bối cảnh đó, việc ổn định thu ngân sách nhà nước sẽ chủ yếu dựa vào nguồn thu từ thuế gián thu và thuế trực thu.
Ở các nước phát triển, thuế trực thu (thuế TNDN, thuế TNCN) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước, chẳng hạn ở Mỹ thuế trực thu chiếm 74,8%, Nhật Bản là 74%.
Ở VN, tỷ trọng thuế TNDN năm 2011 là 96.600 tỉ đồng, chiếm 22,4%; năm 2014 là 220.423 tỉ đồng, chiếm 26% tổng thu ngân sách. Đây là dư địa để tăng tỷ trọng thuế TNDN trong cơ cấu thu nội địa, nhằm ổn định ngân sách tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.