Sẽ phát mại để xử lý nợ xấu

17/12/2013 02:03 GMT+7

Các ngân hàng sẽ buộc phải phân loại lại nợ theo tiêu chuẩn mới khắt khe, chặt chẽ hơn. Đó là thông tin được ông Đặng Văn Thảo, Phó chánh thanh tra Cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại cuộc họp báo cuối năm diễn ra chiều 16.12.

Theo báo cáo, tính đến ngày 16.12, Công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) đã mua 28.170 tỉ đồng nợ gốc của 26 tổ chức tín dụng (TCTD), đến cuối năm nay dự kiến mua được  từ 30.000 - 35.000 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 10.2013, tổng số các khoản nợ được ngân hàng cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ là hơn 316.000 tỉ đồng.

Ông Thảo cho biết, năm 2014 Cơ quan thanh tra giám sát sẽ trình Thống đốc NHNN, sau khi áp dụng Thông tư 02, chỉ đạo TCTD phân loại nợ  xấu thành 3 nhóm. Thứ nhất, nhóm khách hàng giải thể phá sản không còn tài sản, các ngân hàng phải dùng nguồn dự phòng rủi ro để xử lý. Thứ hai, nhóm khách hàng khó khăn tạm thời được thực hiện cơ cấu lại nợ (giãn, giảm lãi suất) và cuối cùng là khách hàng có tài sản đảm bảo, các ngân hàng phải tiến hành phát mại. Cụ thể, cho phép các TCTD lập Hội đồng đấu giá để bán thanh lý, phát mại tài sản nhanh hơn”, ông Thảo nói.

Trước đó, Phó thống đốc NHNN, Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, sắp khép lại 2013 bản thân ông nhận thấy mục tiêu lớn nhất đạt được là góp phần kiểm soát lạm phát  ở mức khoảng 6% - đạt mục tiêu đề ra thấp hơn năm 2012 (6,81% - PV). Tuy nhiên có một mục tiêu nhiều khả năng sẽ không hoàn thành được là mức tăng trưởng tín dụng dự kiến chỉ đạt hơn 9%, thấp hơn 12% đề ra từ đầu năm. Bởi tính đến 16.12 tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 8,83%. Trong năm 2014, NHNN tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-14% và tổng phương tiện thanh toán tăng từ 16-18% so với 2012.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.