Sẽ kiến nghị ưu đãi thuế cho người nuôi cá tra

08/02/2012 03:10 GMT+7

Ngày 7.2, tại hội nghị “Tổng kết công tác chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL năm 2011 và biện pháp triển khai nhiệm vụ năm 2012”, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết năm 2011, dù gặp nhiều khó khăn nhưng xuất khẩu cá tra vẫn đạt kim ngạch trên 1,8 tỉ USD, tăng 26,5% so với năm 2010.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho biết hiện nay người nuôi ca trá bị thiệt thòi; như khi bán cá cho các công ty, doanh nghiệp thì vài ba tháng sau người nuôi mới nhận hết tiền bán cá. Điều này khiến người bán cá phải chịu lỗ do phải gánh phí vay ngân hàng; người nuôi cá còn bị thiệt thòi khi không được ưu đãi thuế giá trị gia tăng (VAT) trong khi các doanh nghiệp lại được ưu đãi. Nhiều đại biểu cho biết mức lãi 4.000-5.000 đồng/kg như nêu trên là không khả quan bởi thời điểm này cá nguyên liệu còn ít.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết trong năm 2012, phấn đấu xuất khẩu cá tra đạt kim ngạch 2 tỉ USD. Bộ trưởng cũng cho biết sẽ kiến nghị lên Thủ tướng xem xét ưu đãi thuế VAT cho người nuôi cá, sớm xúc tiến thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.