SCB bán 1.300 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC

11/10/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã ký kết hợp đồng mua, bán nợ với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 15 khoản nợ của 15 doanh nghiệp đang có khoản nợ gốc là 1.700 tỉ đồng tại SCB được VAMC mua lại là 1.300 tỉ đồng.

Buổi lễ ký kết giữa SCB và VAMC sáng ngày 11.10 d
Buổi lễ ký kết giữa SCB và VAMC sáng ngày 11.10 

 

Ông Đặng Thanh Bình, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch VAMC, cho biết chỉ trong vòng 10 ngày, VAMC đã mua nợ 3.800 tỉ đồng của các ngân hàng thương mại, với số nợ gốc là 4.700 tỉ đồng.

SCB là ngân hàng đầu tiên thực hiện việc sáp nhập từ 3 ngân hàng TMCP là Sài Gòn, Đệ Nhất và Việt Nam Tín nghĩa.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Phó tổng giám đốc SCB cho biết: “Đây chỉ là đợt bán nợ đầu tiên của SCB với VAMC. Từ nay đến cuối năm 2013, SCB sẽ tiếp tục bán các khoản nợ xấu còn lại để kéo tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%.

Việc này sẽ giúp SCB tái cơ cấu, tiếp cận và mời chào nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua lại cổ phần của SCB. Thời gian qua đã có một số ngân hàng nước ngoài đề cập với SCB về vấn đề này.

Trong chiều 11.10, VAMC sẽ tiếp tục làm việc với một ngân hàng TMCP có trụ sở tại TP.HCM về việc mua lại khoản nợ của ngân hàng này.

Tin, ảnh: Thanh Xuân

>> VAMC dự kiến tuần này mua bán nợ xấu với ba ngân hàng
>> ADB kêu gọi VN tích cực giải quyết vấn đề nợ xấu
>> Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu được cơ cấu lại
>> Xử lý nợ xấu, nhiều ưu đãi vẫn khó khả thi
>> Cấm ngân hàng có nợ xấu trên 3% mở chi nhánh
>> Ngân hàng đã 'tự xử' 85.000 tỉ đồng nợ xấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.