Rau VietGAP bị hàng Trung Quốc làm giả

25/11/2015 04:45 GMT+7

Ngày 24.11, tại TP.HCM, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị mở rộng ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn.

Ngày 24.11, tại TP.HCM, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị mở rộng ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn.

Khoai tây Trung Quốc đang được tiểu thương chợ nông sản Đà Lạt nhuộm đất đỏ - Ảnh: Lâm Viên
Báo cáo của Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, hiện diện tích rau an toàn, rau VietGAP trên cả nước mới chỉ đạt 10% trên tổng số diện tích 880.000 ha trồng rau do đầu ra gặp khó. Ngay tại tỉnh Lâm Đồng, nơi có diện tích trồng rau VietGAP nhiều nhất cả nước cũng gặp khó ở khâu tiêu thụ. Một số loại rau củ bị hàng giá rẻ của Trung Quốc cạnh tranh làm giả ảnh hưởng đến thương hiệu rau VietGAP.
Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng để phát triển rau VietGAP phải tổ chức lại chuỗi giá trị, có đầu ra rõ ràng để xây dựng thương hiệu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.