Quy hoạch 15.000 ha rừng để trồng sâm Ngọc Linh

11/06/2017 06:43 GMT+7

Đây là công bố của ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (Quảng Nam), tại Hội chợ quảng bá sâm Ngọc Linh và sản phẩm đặc trưng miền núi với chủ đề “Huyền thoại Ngọc Linh”, diễn ra từ ngày 10 - 13.6 tại H.Nam Trà My.

Tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch trên 15.000 ha để trồng sâm, hiện có trên 1.000 hộ trồng sâm (tăng 900%) tại 7 xã của H.Nam Trà My. Đồng thời đã di thực sang trồng tại một số địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng, trên độ cao từ 1.000 - 2.400 m so với mặt nước biển với tỷ lệ sống khoảng 70%.
Nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc vùng trồng sâm được nâng lên, người dân đã biết bảo vệ rừng, phục hồi rừng để trồng sâm. Tỉnh sẽ đầu tư mạnh mẽ để đưa sâm núi Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, xứng tầm những loại sâm trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.