Quốc lộ 20 thông xe, rút ngắn thời gian đi lại giữa TP.HCM và Đà Lạt

28/04/2015 15:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 28.4, công trình khôi phục, cải tạo QL20 (từ Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đến TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) có chiều dài khoảng 110 km theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) chính thức được khánh thành và thông xe. Việc này sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa TP.HCM và Đà Lạt.

(TNO) Sáng nay 28.4, Bộ GTVT cùng UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ thông xe công trình khôi phục, cải tạo QL20 (từ Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đến TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) có chiều dài khoảng 110 km theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Việc này sẽ giúp rút ngắn thời gian đi lại giữa TP.HCM và Đà Lạt. 

Đại diện Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Lâm Đồng..., cắt băng khánh thành chính thức thông xe công trình khôi phục, cải tạo QL20
Công trình được khởi công vào ngày 23.12.2011 với tổng vốn đầu tư hơn 5.264 tỉ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu nhà đầu tư là 601,463 tỉ đồng, phần còn lại là vay tín dụng quốc tế của các tổ chức tín dụng nước ngoài do Ngân hàng GoIdman Sachs (Mỹ) làm đại diện.
Công trình bắt đầu từ Km0+00 trên QL20 (đoạn giao với QL1A tại Km1832+400 thuộc địa bàn huyện Thống Nhất) và điểm cuối dự án là tại Km123+105,17 trên QL20 giao với đường Tỉnh lộ 725 (thuộc địa phận TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Hầm chui Tam Hiệp có chiều dài 80 m, rộng 20 m
* Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã làm lễ khánh thành và cho thông xe qua hầm chui Tam Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có chiều dài 80 m và chiều rộng 20 m. Hầm chui có 4 làn xe lưu thông, mỗi chiều 2 làn. Riêng xe 2 và 3 bánh không được vào hầm mà phải lưu thông theo 2 chiều phía trên hầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.