Quảng Trị: Năng suất lúa đông xuân cao nhất từ trước đến nay

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/05/2018 14:39 GMT+7

Quảng Trị đã có một vụ mùa thành công chưa từng thấy khi năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay…

Đó là thông tin được ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị phấn khởi thông báo tại hội nghị đánh giá các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp tiêu biểu năm 2017 và sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2017 - 2018 tổ chức sáng 18.5.
Theo đó, vụ đông xuân 2017 - 2018, toàn tỉnh Quảng Trị gieo trồng 29.061 ha cây lương thực có hạt, ước sản lượng đạt 161.433 tấn (tăng 2,4% so với vụ đông xuân 2016 - 2017, đạt 62% chỉ tiêu năm 2018). Trong đó, diện tích trồng lúa là 25.990 ha, năng suất đạt 57,8 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay, cao hơn 1 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước) và sản lượng đạt 150.223 tấn. Đáng mừng hơn, diện tích trồng lúa chất lượng cao đạt 18.297 ha, chiếm 70,4% tổng diện tích…
Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã tổ chức đánh giá lại các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu và rút ra những bài học kinh nghiệm.
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ phấn khởi trước vụ mùa “được mùa, được giá” thành công nhất từ trước đến nay, đem lại niềm tin cho người dân trong hướng đi về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, gắn với liên kết đầu ra bền vững. Đây là tín hiệu tích cực trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới mà Quảng Trị đã và đang thực hiện trong thời gian qua.
“Sản phẩm nông nghiệp tốt là sản phẩm không những đạt chuẩn về chất lượng mà con thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đó là mục tiêu lớn nhất mà ngành nông nghiệp Quảng Trị cần cố gắng đạt được để xây dựng nên các thương hiệu sản phẩm của địa phương...” , ông Đồng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.