Quảng Ninh lên phương án làm cáp treo nối 2 đảo Cô Tô - Thanh Lân

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/10/2020 10:08 GMT+7

Chính quyền tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch chung huyện đảo Cô Tô , trong đó sẽ làm tuyến cáp treo nối 2 đảo Cô Tô lớn và Thanh Lân.

Ngày 17.10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa phê duyệt Quy hoạch chung huyện đảo Cô Tô.
Theo bản quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, Quảng Ninh sẽ phát triển Cô Tô trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, đặc sắc về văn hóa và sinh thái biển đảo của Quảng Ninh và vùng ven biển vịnh Bắc bộ. Cô Tô liên kết với Vân Đồn trở thành vùng du lịch Cô Tô - Vân Đồn, được xác định là 1 trong 2 điểm đột phá về du lịch của Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030.
Cùng với đó, Cô Tô sẽ thiên về nghỉ dưỡng cao cấp, nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, môi trường sinh thái; đồng thời là trung tâm hậu cần nghề cá, trung tâm cứu hộ - cứu nạn vùng Đông Bắc.
Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ninh lập quy hoạch tuyến cáp treo kết nối giữa Cô Tô lớn với xã đảo Thanh Lân.
Ông Trần Như Long, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND H.Cô Tô, cho biết quy hoạch chung của H.Cô Tô vừa được ban hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như củng cố an ninh quốc phòng đối với huyện đảo tiền tiêu này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.