Quảng Nam tái phát dịch tai xanh trên diện rộng

24/09/2012 03:20 GMT+7

Dịch heo tai xanh (vi rút Lelystad gây rối loạn sinh sản và hô hấp) đã tái phát trên diện rộng tại 2 huyện ở Quảng Nam, theo kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của Trung tâm thú y Vùng 4 công bố hôm qua 23.9.

Cụ thể, các mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn heo nhiễm bệnh ở các thôn Kế Xuyên 1, Vĩnh Xuân, Kế Xuyên 2 (xã Bình Trung, H.Thăng Bình), xã Đại Phong (H.Đại Lộc) đã được Trung tâm thú y Vùng 4 đóng tại TP.Đà Nẵng xác nhận dương tính với vi rút Lelystad.

Trong tổng số hơn 400 con heo của hàng chục hộ dân bị nhiễm bệnh tại các địa bàn này, hiện cơ quan chuyên môn đã phải tiêu hủy khẩn cấp khoảng 80 con, đồng thời lệnh cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ và chi viện hóa chất khẩn cấp để khử trùng trên phạm vi địa bàn. Tại H.Đại Lộc, dịch vừa được phát hiện đã lan ra xã Đại Cường.

V.M.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.