Quảng Nam hút vốn FDI nhiều nhất vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

09/01/2015 04:14 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam dẫn đầu các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến cuối năm 2014, theo số liệu công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư).

Tỉnh Quảng Nam dẫn đầu các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung về hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính đến cuối năm 2014, theo số liệu công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư).
Cụ thể, với 94 dự án còn hiệu lực, Quảng Nam thu hút 5,09 tỉ USD vốn đầu tư đăng ký, vượt khá xa địa phương đứng kế tiếp là Quảng Ngãi (34 dự án, 4,03 tỉ USD). Xét về số lượng dự án còn hiệu lực, TP.Đà Nẵng lại dẫn đầu với 307 dự án, tuy nhiên tổng vốn đăng ký chỉ xếp thứ 3 (gần 4 tỉ USD). Các vị trí còn lại thuộc về Thừa Thiên-Huế (2,29 tỉ USD), Bình Định (1,73 tỉ USD). Đáng chú ý, trung bình 1 dự án FDI của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vốn 29,5 triệu USD, cao gấp đôi trung bình toàn quốc (14,3 triệu USD/dự án).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.