Phôi thép nhập ồ ạt, doanh nghiệp 'kêu cứu' lên Thủ tướng

25/02/2016 07:00 GMT+7

Công ty CP thép Hòa Phát (trụ sở tại Hải Dương) vừa có văn bản kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ trước tình trạng phôi thép nhập khẩu ồ ạt tràn vào VN.

Công ty CP thép Hòa Phát (trụ sở tại Hải Dương) vừa có văn bản kêu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ trước tình trạng phôi thép nhập khẩu ồ ạt tràn vào VN.

Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan, Hòa Phát cho biết trong tháng 1.2016 lượng phôi thép nhập khẩu là 326.000 tấn, bằng 1/6 tổng lượng phôi thép nhập khẩu năm 2015 và tăng 220% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, cả năm 2015 lượng phôi thép nhập khẩu khoảng 1,9 triệu tấn, tăng hơn 300% so với năm 2014. Dự kiến, nếu phôi thép tiếp tục được nhập với tốc độ này, cả năm 2016 sẽ không dưới 4 triệu tấn, bằng gần 70% lượng phôi trong nước sản xuất năm 2015.
Với lượng nhập khẩu quá lớn, công ty này lo ngại ngành sản xuất thép trong nước chắc chắn không thể trụ vững, gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ quay trở lại 10 năm trước, hoàn toàn phụ thuộc vào thép nhập khẩu.
Doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có biện pháp cần thiết giảm lượng phôi thép nhập khẩu, cứu ngành sản xuất phôi thép trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.