Phối hợp quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

28/08/2019 11:56 GMT+7

Việc vận hành các hồ thủy điện hiện nay đang ảnh hưởng lớn đến độ mặn của nước sông Cầu Đỏ, gây ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng.

Chiều 27.8, UBND TP.Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức hội thảo tình hình khai thác nguồn nước và cuộc họp giữa kỳ của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.
Từ tháng 1 - 7.2019, tổng lượng mưa trung bình trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng đạt hơn 67 mm, thấp so với mức trung bình nhiều năm trước đây. Trong khi đó, việc vận hành các hồ thủy điện hiện nay đang ảnh hưởng lớn đến độ mặn của nước sông Cầu Đỏ, gây ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt cho TP.Đà Nẵng.
Hội thảo ghi nhận các đề xuất, giải pháp phối hợp vận hành trong năm 2020 giữa 2 địa phương, bao gồm xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của ban điều phối; tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa 2 địa phương với chủ các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm thống nhất việc vận hành hồ chứa thủy điện; đánh giá kết quả hoạt động thử nghiệm của ban điều phối để báo cáo Bộ TN-MT xem xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.