Phố Wall tăng điểm phiên cuối tuần

22/05/2010 09:15 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 22.5, giờ VN), Phố Wall (Mỹ) đã khởi sắc trở lại; trong khi đó, phần lớn chứng khoán châu u và châu Á vẫn bao trùm bởi sắc đỏ. >> HNX - Index giảm hơn 7% / Giá vàng biến động mạnh / Có nên bỏ lãi suất cơ bản? / Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi

Nguyên nhân chính giúp chứng khoán Mỹ tăng trở lại phiên này là sự cải thiện tâm lý của giới đầu tư. Nhận định rằng tác động của nguy cơ khủng hoảng nợ tại châu u tới thị trường chứng khoán thế giới những ngày qua đã phản ánh quá mức so với thực tế, các nhà đầu tư bắt đầu đẩy mạnh mua vào và tin tưởng rằng chứng khoán thế giới sẽ nhanh chóng hồi phục.

Phiên này, cổ phiếu ngành năng lượng, các công ty sản xuất nguyên liệu thô và nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng đã tăng hàng đầu. Giá đồng thương phẩm tăng 4% trong ngày đã giúp cổ phiếu của Freeport - McMoRan tăng tới 5,3%. Cổ phiếu của đại gia ngành nhôm Alcoa cũng tăng 2,5% trong phiên này. Hai ông lớn ngành dịch vụ dầu khí là Halliburton và Schlumberger lần lượt tăng ở mức 1,95% và 2,16%.

Cổ phiếu ngân hàng JPMorgan Chase tăng 5,9%; Bank of America cũng không chịu kém cạnh khi tăng 4,5% giá trị mỗi cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 Financials tăng 3,6%, tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp.

Tổng kết phiên cuối tuần, chỉ số thị trường S&P 500 tăng 1,5% lên mức 1.087,69 điểm; Dow Jones Industrial giành lại 125,38 điểm, tương đương tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 10.193,39 điểm. Nasdaq Composite giảm 1,1%, xuống còn 2.229,04 điểm. Trong tuần này, S&P 500 đã để mất 4,2% tổng số điểm, còn Dow Jones cũng đã giảm tới 4% so với phiên cuối tuần trước.

Hồi đầu phiên giao dịch, do ảnh hưởng từ phiên giảm mạnh trước đó, S&P 500 đã giảm thêm tới 1,5% và xuống dưới mức đáy ghi nhận trong ngày 6.5, chỉ còn 1.055,9 điểm. Dow Jones Industrial cũng đã có lúc phá vỡ mốc 10.000 điểm, tụt xuống chỉ còn 9.918,22 điểm trước khi tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch.

Tại châu u, trong phiên cùng ngày, các chỉ số chứng khoán trong khu vực tăng giảm đan xen; chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực bước sang ngày giảm thứ 3 trong tuần này.

Trong cuộc họp diễn ra tại Brussels (Bỉ) ngày 21.5, Bộ trưởng Tài chính các quốc gia châu u đã cam kết sẽ có những biện pháp tích cực đối với các nước nặng nợ. Tuy nhiên, trên thực tế, lãnh đạo các quốc gia này vẫn chưa tìm được tiếng nói đồng thuận trong vấn đề giải quyết khủng hoảng nợ.

Tuần tới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ có chuyến công du tới Anh và Đức, đồng thời tiến hành hội đàm với hai người đồng nhiệm George Osbome (Anh), Wolfgang Schaeuble (Đức) và Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu u (ECB) Jean - Claude Trichet nhằm thảo luận về vấn đề khủng hoảng nợ tại khu vực này.

Thêm vào đó, Viện Kinh tế Ifo (trụ sở tại Munich, Đức) đã cho biết chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Đức giảm xuống còn 101,5 điểm trong tháng 5 này, so với mức 101,6 điểm hồi tháng 4. Các chuyên gia kinh tế đã đặt kỳ vọng với chỉ số này trong tháng 5.2010 ở mức 101,9 điểm (theo khảo sát của Bloomberg News).

Tổng kết phiên cuối tuần tại châu u, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 5.062,93 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,05%, xuống mức 3.430,74 điểm; DAX của Đức giảm 0,66%, chốt phiên ở mức 5.829,25 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,48%; Athex Composite của Hy Lạp tăng nhẹ 0,81%; PSI General (Bồ Đào Nha) cũng tăng 0,78% trong phiên cuối tuần. STXE 600 giảm nhẹ 0,5%, góp phần nâng tổng mức giảm trong tuần này lên con số 4,6%.

Phiên giao dịch ngày 21.5 tại châu Á (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN), do chịu ảnh hưởng từ phiên giao dịch trước đó của thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán trong khu vực tiếp tục nhuốm sắc đỏ. Chỉ số MSCI Asia Pacific ghi nhận tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 2.2010 tới nay. Tuần này, MSCI Asia Pacific giảm tới 6,7%, chốt tuần ở mức 111,98 điểm, thấp nhất kể từ tháng 8.2009.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 245,77 điểm, tương đương giảm 2,45%, xuống còn 9.784,54 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 0,17%, chốt phiên cuối tuần ở mức 19.545,83 điểm.

Chỉ số KOSPI (Hàn Quốc) giảm 1,83%; Straits Times (Singapore) giảm 1,9%; riêng Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng nhẹ 1,08%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.