Phố Wall hồi phục kéo VN-Index đi lên

Mai Phương
Mai Phương
07/08/2019 10:02 GMT+7

Thị trường chứng khoán sáng nay (7.8) hồi phục trở lại sau các phiên giảm.

Sau hai phiên giảm mạnh đầu tuần, thị trường Việt Nam mở cửa giao dịch trong sắc xanh. Sau 30 phút đầu tiên, VN-Index tăng thêm 3,34 điểm lên 967,95 điểm và HNX-Index cũng tăng nhẹ thêm 0,43 điểm lên 102,32 điểm. Rất nhiều cổ phiên hai phiên đầu tuần chìm trong sắc đỏ thì nay đã quay đầu tăng giá trở lại như BVH, MSN, VIC, VRE, VJC, VNM… Sắc xanh tràn ngập trên bảng giá điện tử tuy nhiên giao dịch vẫn ở mức cầm chừng với trị giá đạt gần 600 tỉ đồng trên hai sàn sau hơn 30 phút giao dịch.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Lúc hơn 9g40, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng nhẹ 0,01% lên 2.777,84 điểm; chỉ số Thai Index của Thái Lan cũng tăng 0,33% lên 1.671,48 điểm; Úc, New Zealand, Đài Loan, Ấn Độ… cũng hồi phục. Thế nhưng các thị trường lớn như Nikkei 225 của Nhật vẫn giảm 0,8% còn 20.419,83 điểm, Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,79% xuống 25.770,79 điểm hay Kospi của Hàn Quốc giảm 0,69% xuống 1.904,30 điểm…
Tâm lý nhà đầu tư có vẻ ổn định trở lại khi các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch 6.8 (rạng sáng ngày 7.8 giờ Việt Nam) hồi phục sau phiên giảm sâu trước đó. Cụ thể chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 311,78 điểm, tương ứng tăng 1,21% lên 26.029,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 37,03 điểm, tương ứng tăng 1,3% lên 2.881,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 107,23 điểm, tương ứng gần 1,4% lên 7.833,27 điểm. Phiên hồi phục đã chấm dứt chuỗi giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp của Dow Jones và chận đứng chuỗi 6 phiên đi xuống của S&P 500 và Nasdaq.

[VIDEO] Phố Wall hồi phục, chiến tranh thương mại vẫn âm ỉ

Các nhà phân tích nhận định thị trường chứng khoán náo loạn  trong các phiên gần đây xuất phát từ nguyên nhân giá trị đồng nhân dân tệ (NDT) giảm xuống dưới ngưỡng 7 NDT/USD, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008.
Tuy nhiên Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 6.8 đã thông báo xác định tỷ giá trung tâm của đồng nhân dân tệ ở mức mạnh hơn 7 NDT đổi 1 USD. Thông báo này đã trấn an thị trường ngoại hối. Tuy nhiên nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang thì chưa biết phản ứng của các nhà đầu tư thế nào khi cổ phiếu vẫn được đánh giá là một trong những tài sản rủi ro.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.