Phố Wall giảm điểm, giá dầu tăng ổn định

22/08/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (22.8, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên giảm điểm của ba chỉ số chính. Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục tăng trước hy vọng Ngân hàng Trung ương châu u sẽ sớm hành động để giải cứu cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực.

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (22.8, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên giảm điểm của ba chỉ số chính. Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục tăng trước hy vọng Ngân hàng Trung ương châu u sẽ sớm hành động để giải cứu cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực.

Theo Reuters, ghi nhận ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 21.8 (giờ Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 giảm 4,96 điểm, xuống còn 1.413 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial giảm mạnh 68,06 điểm so với phiên liền trước, xuống chốt phiên ở mức 13.203,58 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 8,95 điểm, xuống còn 3.067,26 điểm.

Cũng theo Reuters, giá cổ phiếu của trang mạng xã hội Facebook giảm 4,3% giá trị, hiện còn 19,16 USD/CP (ghi nhận ở thời điểm chốt phiên 21.8).

* Trên thị trường dầu mỏ, kết thúc phiên giao dịch 21.8, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 10.2012 tăng 0,94 USD/thùng, lên 114,64 USD/thùng.

Còn tại Sở Giao dịch hàng hóa Mỹ (NYMEX), giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 10.2012 cũng tăng 0,58 USD/thùng, lên 96,84 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 9.2012 tăng 0,71 USD/thùng, lên 96,68 USD/thùng.

An Huy

>> Bán tháo cổ phiếu Facebook
>> Cổ phiếu rớt giá, Facebook mất 50 tỉ USD
>> Giá dầu Brent áp sát mốc 117 USD/thùng
>> Dự báo nhu cầu thấp, giá dầu thô giảm nhẹ
>> Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời về vụ bầu Kiên bị bắt
>> Làng bóng đá “giật mình” nghe tin bầu Kiên bị bắt
>> Bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bầu Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.