Philippines mua 100.000 tấn gạo của Việt Nam

07/06/2012 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Tổng công ty lương thực miền nam (Vinafood 2) xác nhận đơn vị này đã trúng thầu 100.000 tấn gạo 25% tấm xuất khẩu sang Philippines với giá xuất 400 USD/tấn.


Trúng thầu xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang Philippines sẽ giúp thị trường lúa gạo trong nước hồi phục - Ảnh: Trung Hiếu

Được biết cả Việt Nam và Thái Lan đều tham gia vụ bỏ thầu 100.000 tấn gạo trên. Tuy nhiên, nhờ chào giá cạnh tranh hơn nên Vinafood 2 đã được Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) của Philippines lựa chọn.

Dự kiến toàn bộ lô hàng sẽ được giao cho Philippines trong tháng này.

Sau vụ trúng thầu này, nhiều khả năng Vinafood 2 sẽ trúng thêm gói 20.000 tấn gạo đang được Philippines lên kế hoạch tìm đối tác.

Năm nay, Philippines nhập khẩu khoảng 500.000 tấn gạo. Trong đó khu vực tư nhân sẽ mua 380.000 tấn gạo.

Trước đây, Philippines thường nhập khẩu gạo từ Việt Nam thông qua thỏa thuận cấp cao của chính phủ hai nước. Tuy nhiên, hai năm gần đây, Philippines đã thay đổi chính sách khi đấu thầu và để cho các công ty tư nhân tìm kiếm nguồn hàng với giá cạnh tranh hơn.

Trung Hiếu

>> Bí đầu ra, doanh nghiệp gạo có nguy cơ lỗ nặng
>> Sẽ không chủ động mua gạo tạm trữ
>> Chiến lược nào cho hạt gạo?
>> Gạo xuất khẩu tăng giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.