Philippines có thể mua thêm nửa triệu tấn gạo

08/04/2016 06:13 GMT+7

Giới hữu trách Philippines đang cân nhắc nhập thêm 500.000 tấn gạo để tăng cường kho dự trữ trong bối cảnh hạn mặn đang gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nông nghiệp nhiều nước ASEAN.

Giới hữu trách Philippines đang cân nhắc nhập thêm 500.000 tấn gạo để tăng cường kho dự trữ trong bối cảnh hạn mặn đang gây nhiều hậu quả nghiêm trọng cho nông nghiệp nhiều nước ASEAN. 

Philippines đang có nhu cầu lớn về dự trữ gạo - Ảnh: PhilstarPhilippines đang có nhu cầu lớn về dự trữ gạo - Ảnh: Philstar
Tờ Manila Bulletin dẫn lời giới chuyên gia nhận định, nhu cầu mới từ Philippines có thể thúc đẩy giá xuất khẩu gạo ở VN và Thái Lan, những nhà cung cấp gạo truyền thống của Manila.
Giám đốc Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) Renan Dalisay cho hay Tổng thống Benigno Aquino III đã trao cho cơ quan này “quyền hạn dự phòng” để nhập khẩu thêm gạo nhằm đáp ứng nhu cầu năm nay. Trong 6 tháng qua, NFA cũng đã mua 750.000 tấn gạo từ VN và Thái Lan.
Cũng theo ông Dalisay, Hội đồng NFA, nhóm chuyên trách của chính phủ với thành viên là các nhà quản lý kinh tế, sẽ quyết định thời điểm mua thêm gạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.