Phát triển diện tích nuôi tôm càng xanh

23/07/2017 06:54 GMT+7

Tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay nông dân trong tỉnh đã thả nuôi gần 10.000 ha tôm càng xanh, lớn nhất từ trước đến nay, sản lượng hơn 4.500 tấn, vượt 113% kế hoạch năm 2017.

Các huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Minh, U Minh Thượng là địa phương có diện tích thả nuôi nhiều nhất theo hình thức tôm lúa và quảng canh cải tiến. Nguyên nhân tăng mạnh diện tích nuôi tôm càng xanh là năm nay mưa sớm, lượng mưa nhiều làm cho một số vùng nuôi tôm nước lợ độ mặn thấp, không nuôi được tôm sú nên nông dân chuyển sang nuôi tôm càng xanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.