Phạt người bán hàng rong 'chặt chém', ép du khách mua dừa ở Sài Gòn

26/05/2015 19:01 GMT+7

(TNO) Bà Nguyễn Võ Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết phường đang tích cực phối hợp với các lực lượng phường Bến Nghé (quận 1) và phường 6 (quận 3) ra quân xử lý những người bán hàng rong chèo kéo, ép du khách mua hàng với giá cao ở khu vực trung tâm thành phố.

(TNO) Ngày 26.5, bà Nguyễn Võ Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) cho biết phường đang tích cực phối hợp với các lực lượng phường Bến Nghé (quận 1) và phường 6 (quận 3) ra quân xử lý những người bán hàng rong chèo kéo, ép du khách mua hàng với giá cao ở khu vực trung tâm thành phố.

Nạn hàng rong chèo kéo du khách sẽ bị xử phạt nghiêm - Ảnh: Diệp Đức MinhNạn hàng rong chèo kéo du khách sẽ bị xử phạt nghiêm - Ảnh: Diệp Đức Minh
Thời gian qua, các điểm tham quan ở trung tâm thành phố thuộc địa bàn quận 1 và quận 3 như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, chợ Bến Thành… thường xuyên diễn ra tình trạng bán hàng rong chèo kéo, ép du khách mua hàng với giá cao, gây bức xúc dư luận, ảnh hướng đến mỹ quan đô thị và hình ảnh thân thiện của du lịch TP.HCM.
Theo bà Quỳnh, sau khi ra quân tiến hành kiểm tra, phường Bến Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 750.000 đồng (150.000 đồng/người) đối với 5 người bán hàng rong, ép du khách mua dừa.
Tại cơ quan chức năng, những người này khai cùng quê ở Tiền Giang, thường xuyên bán dừa quanh khu vực Hội trường Thống Nhất.
“Phường đã yêu cầu những người này viết bản cam kết không tái phạm. Nhờ đó quanh khu vực Hội trường Thống Nhất hiện tại không còn cảnh người bán dừa chèo kéo, ép du khách mua dừa”, bà Quỳnh cho biết.
Bà Quỳnh khẳng định vấn đề xử phạt người bán hàng rong vi phạm sẽ được thực hiện nghiêm trong thời gian tới.
Theo chỉ đạo của UBND quận 1, UBND 10 phường trên địa bàn phải thường xuyên tập trung chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, hàng rong chèo kéo du khách.
UBND quận cũng yêu cầu lực lượng trật tự đô thị phối hợp tích cực với lực lượng Thanh niên Xung phong và lực lượng bảo vệ các điểm di tích để kịp thời phát hiện, xử lý những cá nhân vi phạm.
UBND quận 1 đã thiết lập đường dây nóng (0839.826371) để du khách phản ánh thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.