Súng, lựu đạn.. là đồ chơi trẻ em từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
19/12/2019 13:46 GMT+7

Hàng nghìn khẩu súng, cung tên đồ chơi trẻ em được cất giấu tinh vi trên chiếc xe tải đã bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ.

Ngày 19.12, tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho hay đã có báo cáo nhanh đến Tổng cục Quản lý thị trường về vụ khám phương tiện vận tải và phát hiện số lượng lớn đồ chơi trẻ em nguy hiểm.
Theo đó, qua nguồn tin báo, ngày 17.12, tại Km 635 trên QL1A đoạn qua xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Phòng CSGT đón dừng xe tải mang biển số 51D-424.60 do Vũ Văn Phong (quê ở xã Khánh Hải, H.Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển để kiểm tra việc chấp hành pháp luật.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra phương tiện

Ngày 18.12, Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra phương tiện 51D-424.60 cho thấy xe chứa 14.500 khẩu súng, lựu đạn và cung tên đồ chơi; 3.550 bộ đồ chơi trẻ em các loại khác; 960 hộp ô mai. Toàn bộ số hàng trên do Trung Quốc sản xuất và không có hóa đơn chứng minh tính hợp pháp tại thời điểm kiểm tra. Tổng trị giá lô hàng khoảng 500 triệu đồng.
Đáng lưu ý, để che mắt, nhà xe cất giấu số đồ chơi trẻ em rất tinh vi bằng cách dán kín trong các thùng giấy và che đậy bởi các thùng hàng hóa, bánh kẹo khác. Lực lượng Quản lý thị trường đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xử lý theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.