Phát hiện cơ sở xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã

13/04/2021 06:26 GMT+7

Các cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành, chuyên sản xuất giấy xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Ngày 12.4, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND H.Bá Thước (Thanh Hóa), cho biết trong quá trình kiểm tra các cơ sở sản xuất giấy ven sông Mã (thuộc địa bàn H.Bá Thước), các cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở xả nước thải từ quá trình sản xuất, chưa qua xử lý ra sông Mã.
Theo ông Khoa, doanh nghiệp thừa nhận xả nước thải trực tiếp ra sông Mã là Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành (ở xã Thiết Kế, H.Bá Thước; chuyên sản xuất giấy).
“Lãnh đạo Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành đã thừa nhận có chỉ đạo nhân viên xả nước thải ra sông Mã vào ngày 11.4, với khối lượng khoảng từ 5 - 10 m3. Chúng tôi đang phối hợp với Công an H.Bá Thước tiếp tục làm rõ xem công ty này đã xả nước thải ra sông Mã từ bao giờ, khối lượng thế nào”, ông Khoa nói.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra cũng đã huy động máy móc đào những điểm nghi vấn có ống cống xả nước thải trái phép ra sông Mã ở xưởng sản xuất giấy của Công ty TNHH Tân Thái Thanh và Công ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn (đều ở xã Thiết Kế). Cụ thể, tại Công ty TNHH Tân Thái Thanh, lực lượng chức năng phát hiện một đường ống ngầm hướng ra sông Mã, đang có nước màu vàng chảy ra sông. Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn, phát hiện một tấm bạt dạng lưới, màu đen, dài gần 10 m, rộng khoảng 3 m trải dọc ven bờ sông Mã, đoạn giáp với khu xử lý nước thải của doanh nghiệp này. Việc xác minh 2 doanh nghiệp này có hành vi xả thải ra sông Mã hay không đang được đoàn kiểm tra của H.Bá Thước làm rõ.
Theo báo cáo của UBND H.Bá Thước, từ ngày 15.3 - 12.4, đã có hơn 15,5 tấn cá lồng của người dân bị chết, tập trung ở các xã: Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại, Lương Trung, Thiết Kế, Ban Công, Thiết Ống, Điền Lư và TT.Cành Nàng. Ngoài ra, người dân các địa phương còn thu gom được khoảng 480 kg cá tự nhiên chết trên sông Mã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.