Phấn đấu sau năm 2020 Việt Nam có điện khí

16/07/2016 07:02 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có chuyến khảo sát thực tế địa điểm tiếp bờ của đường ống vận chuyển khí mỏ Cá voi xanh tại xã Tam Quang, H.Núi Thành thuộc khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam).

Ngày 15.7, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến Quảng Nam để kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trực tiếp kiểm tra địa điểm hầm đường bộ xuyên núi Eo đoạn Km 22+900 (thuộc H.Duy Xuyên) và nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, nguồn vốn...
Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, với 91,2 km đường cao tốc ngang qua địa phương (trong tổng số hơn 139 km toàn tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi), hiện tỉnh đã bàn giao được 98% diện tích và tập trung xử lý một số điểm vướng mắc trong tháng 8.
Kết thúc chuyến kiểm tra, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo tiến độ công trình, đoạn 65 km từ Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam) phải hoàn tất trong quý 1/2017 và đưa vào sử dụng toàn tuyến vào cuối năm 2017.
Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải tính toán kỹ nguồn vốn đầu tư, vốn vay, thời gian thu hồi vốn... để đưa ra mức thu phí hợp lý; tránh tình trạng đẩy khống giá đầu tư lên cao để nhà đầu tư được lợi khi thu hồi vốn nhanh, trong khi người dân và các đơn vị vận tải phải chịu thiệt.
Cùng ngày, Đoàn công tác T.Ư do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực tế địa điểm tiếp bờ của đường ống vận chuyển khí mỏ Cá voi xanh tại xã Tam Quang, H.Núi Thành thuộc khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Mỏ Cá voi xanh có trữ lượng hơn 140 tỉ m3 khí, tạo ra nguồn điện khoảng 5.000 MW trong vòng 20 - 30 năm, là mỏ khí lớn nhất hiện nay được phát hiện ngoài khơi VN.
Theo Phó thủ tướng, vị trí tiếp bờ đưa khí vào đất liền tại xã Tam Quang là hợp lý, đảm bảo lợi ích tối đa cho quốc gia. “Các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam cùng Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu sâu hơn địa điểm tiếp nguồn khí vào bờ cũng như địa điểm xây dựng các nhà máy điện, khẩn trương đàm phán, thẩm định giá khí, đấu thầu EPC, phấn đấu sau năm 2020 VN có điện khí”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.