Phải khẩn trương kiểm tra tiêu cực do người dân tố cáo

22/04/2016 05:00 GMT+7

Ngày 21.4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, xử lý đơn thư của bà Nguyễn Thị Hiền tố cáo một số cán bộ tại Trạm cân tải trọng Phước Lộc (trên QL1A, thuộc xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) có dấu hiệu tiêu cực.

Ngày 21.4, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo UBND tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu Sở GTVT khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, xử lý đơn thư của bà Nguyễn Thị Hiền tố cáo một số cán bộ tại Trạm cân tải trọng Phước Lộc (trên QL1A, thuộc xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định) có dấu hiệu tiêu cực.

Kết quả kiểm tra vụ việc này phải báo cáo với UBND tỉnh Bình Định trước ngày 25.4.2016.
Cuối năm 2015, bà Hiền (ở xã Phước Lộc) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tố cáo một số cán bộ thanh tra tại trạm cân nói trên có dấu hiệu tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ, không cho xe quá trọng tải lên bàn cân mà thỏa thuận rồi cho xe đi, gây bất bình trong nhân dân.
Tháng 12.2015, UBND tỉnh Bình Định có ý kiến chỉ đạo giao cho Sở GTVT kiểm tra, xử lý, trả lời cho bà Hiền và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, hiện Sở GTVT tỉnh Bình Định vẫn chưa báo cáo kết quả giải quyết vụ việc này, dẫn đến công dân bức xúc, gửi đơn nhiều nơi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.