Parkson tiếp tục đóng cửa một trung tâm thương mại tại TP.HCM

27/02/2018 16:22 GMT+7

Trung tâm thương mại Parkson thứ 4 tại Việt Nam đã chính thức đóng cửa, ngưng kinh doanh.

Công ty TNHH Một thành viên thương mại và Bất động sản Thùy Dương, chi nhánh TP.HCM vừa chính thức phát thông báo ngưng hoạt động kinh doanh tại Trung tâm thương mại (TTTM) Parkson tại tòa nhà Flemington (184 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM). Như vậy, sau TTTM Parkson Paragon (Q.7, TP.HCM) đóng vào tháng 5.2016, đây là TTTM Parkon thứ 2 tại TP.HCM tiếp tục đóng cửa ngưng hoạt động kinh doanh.
Tại Hà Nội, hai TTTM Parkson là Parkson Keangnam và Parkson Viet Tower cũng đã đóng cửa lần lượt trong năm 2015 và 2016. Hiện tại Pasrkson không còn TTTM nào ở Hà Nội.
Tại Việt Nam, sau khi đóng cửa ngưng kinh doanh tại Parkson Flemington, hệ thống Parkson còn 6 TTTM trên toàn quốc. Trong đó, tại TP.HCM còn 4 TTTM gồm: Parkson Lê Thánh Tôn (Q.1), Parkson tại tòa nhà CT Plaza (Q.Tân Bình), Parkson tại tòa nhà Cantavil (Q.2) và Parkson Hùng Vương (Q.5). Ngoài ra, tại Hải Phòng và Đà Nẵng còn 2 TTTM Parkson trong hệ thống nữa.
Theo thông báo của Ban quản lý Parkson Flemington, việc dừng hoạt động Parkson Flemington sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của các TTTM khác thuộc hệ thống Parkson tại Việt Nam.
Parkson là thành viên của tập đoàn Lion, được thành lập từ những năm 1930 tại Malaysia, chính thức vào VN cách đây hơn 12 năm, tháng 6.2005.
Từ 2 năm nay, hoạt động kinh doanh của nhà bán lẻ đến từ Malaysia này diễn ra khá chật vật do thua lỗ kéo dài. Theo số liệu mới được Parkson Retail Asia công bố, Parkson lỗ liên tục trong năm 2017, doanh thu đạt khoảng 500 tỉ đồng và bị lỗ hơn 60 tỉ đồng.
Trước đó, năm 2015, công ty mẹ Parkson Retail Asia có mức lỗ khủng lên đến 1.300 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam, nguyên nhân do xảy ra vụ hủy hợp đồng thuê tại tòa nhà Keangnam Landmark 72 (Hà Nội) trước thời hạn, khiến chi phí cho việc hủy hợp đồng phải chi lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.