Ớt xoăn đọt bất thường tại Tây Ninh

25/02/2017 07:08 GMT+7

Ngày 24.2, ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng trạm bảo vệ thực vật H.Châu Thành (Tây Ninh), cho biết toàn huyện đã có khoảng 120/160 ha ớt xoăn đọt bất thường, bình quân mỗi hộ trồng ớt bị nhiễm từ 20 - 30% diện tích.

Cũng theo ông Huấn, thành phần côn trùng gây hại chính gồm rầy mềm, sâu xanh, bọ trĩ, bọ phấn, nhện... Theo các nông dân trồng ớt tại H.Châu Thành, từ khi trồng khoảng 15 ngày đầu cây phát triển tốt, không có hiện tượng bất thường.
Tuy nhiên, khi ớt sắp ra trái thì nhiều cây bắt đầu xoăn đọt, vàng cây. Người dân lo lắng tìm hiểu khắp nơi và xịt nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật nhưng không có tác dụng. Ớt xoăn đọt bất thường phần lớn sau đó bị rụi ngọn, phải nhổ bỏ. Hiện Trạm bảo vệ thực vật H.Châu Thành đang kiến nghị ngành nông nghiệp tỉnh tìm hiểu nguyên nhân, có giải pháp phòng ngừa bệnh hiệu quả nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.