Ông Trần Bá Dương và bầu Đức giảm sở hữu tại công ty nông nghiệp HNG

15/08/2019 15:49 GMT+7

Ông Trần Bá Dương không còn là cổ đông lớn của Công ty nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai.

Mới đây Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố thông tin ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Công ty ô tô Trường Hải đã giảm tỷ lệ sở hữu tại HAGL Agrico.
Cụ thể, ông Trần Bá Dương đã bán 37,7 triệu cổ phiếu HNG của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) từ ngày 9-12.8. Hiện tại ông Trần Bá Dương còn sở hữu 42,3 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 4,77% vốn điều lệ công ty này và không còn là cổ đông lớn theo quy định (cổ đông lớn là người sở hữu 5% vốn trở lên).
Thông tin phía người mua chưa được công bố. Việc bán ra của ông Trần Bá Dương khiến nhiều nhà đầu tư khá bất ngờ khi mới trước đó vài ngày ông đã chi ra 850 tỉ đồng để mua vào 50 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận. Khối lượng mua đó đã làm tăng số cổ phiếu mà ông Dương sở hữu lên 80 triệu cổ phiếu từ con số 30 triệu cổ phiếu HNG trước đó.
Ngoài cá nhân ông Trần Bá Dương, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trâm Oanh, là công ty do ông Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - hiện nắm giữ 86,35 triệu cổ phiếu HNG, chiếm tỷ lệ 9,74% vốn.
Ngoài ra, vào ngày 8.8 vừa qua, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) là công ty mẹ của HNG cũng bán thỏa thuận 60 triệu cổ phiếu HNG, giảm sở hữu xuống còn 452,66 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51,04%.
Đến ngày 13.8, HNG công bố thông tin tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Cụ thể, công ty đã phát hành xong gần 222 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 221.710 trái phiếu (phát hành vào đợt tháng 8.2018), đưa vốn điều lệ tăng lên 11.086 tỉ đồng. Trong danh sách thực hiện chuyển đổi, Tập đoàn ô tô Trường Hải (Thaco) nhận được 221.688.000 cổ phiếu HNG.
Sau đợt chuyển đổi này, HAGL Agrico có 3 cổ đông lớn nắm giữ trên 75% cổ phần của công ty, gồm HAG của bầu Đức sở hữu 40,83%; Công ty cổ phần ô tô Trường Hải sở hữu hơn 26% và Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai (công ty con của HAG ) sở hữu 8,4% vốn. Tính cả phần sở hữu gián tiếp qua Hưng Thắng Lợi Gia Lai, tỷ lệ sở hữu của nhóm bầu Đức tại công ty nông nghiệp HAGL Agrico đạt 49,06%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.