Ông Phạm Nhật Vượng tăng 107 hạng trong danh sách tỉ phú thế giới

02/03/2016 16:58 GMT+7

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (VIC) là đại diện duy nhất VN vào danh sách tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes năm thứ 4 liên tiếp.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup (VIC) là đại diện duy nhất VN vào danh sách tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes năm thứ 4 liên tiếp.

Ông Phạm Nhật Vượng - Ảnh: Đức DuyÔng Phạm Nhật Vượng - Ảnh: Đức Duy
Trong danh sách tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes năm 2016, ông Vượng vươn lên thứ hạng 1.011 từ vị trí 1.118 của năm trước với tài sản ước tính tăng thêm 100 triệu USD lên mức 1,8 tỉ USD.
Nếu so với lần đầu tiên vào danh sách tỉ phú ở 4 năm trước (từ năm 2013), tài sản của ông Vượng đã tăng tổng cộng thêm 300 triệu USD. Cùng nắm giữ giá trị tài sản tương đương và cùng xếp ở vị trí 1.011 còn có 58 tỉ phú các nước khác.
Hiện nay ông Vượng đang nắm giữ 27,45% cổ phần VIC, tương đương hơn 532,4 triệu cổ phiếu. Với giá cổ phiếu VIC hôm nay ở mức 42.700 đồng/CP, ông Vượng đang nắm trong tay khoảng 23.800 tỉ đồng.
Vingroup hiện là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất VN, có tổng tài sản hơn 146 ngàn tỉ đồng tính đến năm 2015. Ước tính, tổng tài sản của Vingroup đang cao hơn tổng tài sản của khoảng 20 ngân hàng cổ phần trong nước.
Theo danh sách của Forbes, người giàu nhất thế giới 2016 là tỉ phú Bill Gates với tài sản 75 tỉ USD. Vị trí số hai là tỉ phú Amancio Ortega (thương hiệu Zara) của Tây Ban Nha với 67 tỉ USD. Ông chủ của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway Warren Buffett đứng thứ 3 với 60,8 tỉ USD. Mark Zuckerberg, 31 tuổi, sáng lập Facebook, ở vị trí thứ 6 với 44,6 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.