Ông lớn đầu ngành thép chỉ lãi 5 tỉ đồng

24/10/2017 19:46 GMT+7

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) báo cáo doanh thu quý 3/2017 gần 2.900 tỉ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ có 5,5 tỉ đồng, chỉ bằng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, đây là công ty có quy mô tài sản hàng đầu trong ngành thép với tổng tài sản hiện có là 9.308 tỉ đồng.
Ngạc nhiên hơn, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 mới công bố của Tisco, doanh thu vẫn tăng trưởng đến 59% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn nhiều nên dẫn đến lợi nhuận sụt giảm thê thảm.
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9.2017, Tisco đạt doanh thu hơn 7.192 tỉ đồng, tăng mạnh gần 1.200 tỉ đồng so với 9 tháng đầu năm 2016. Nhưng giá vốn tăng mạnh và doanh thu tài chính cũng sụt giảm mạnh nên công ty này chỉ còn đạt hơn 79,6 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, chưa bằng một nửa so với mức lợi nhuận 208,5 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.
Một trong những khoản hụt thu mạnh khiến lợi nhuận Gang thép Thái Nguyên trong năm 2017 giảm là không còn số tiền lớn đến 1.000 tỉ đồng gửi ngân hàng lấy lãi như trước.
Trong Đại hội cổ đông bất thường đầu tháng 7 vừa qua, công ty đã thông qua điều chỉnh giảm vốn điều lệ của công ty từ 2.840 tỉ đồng xuống còn 1.840 tỉ do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã rút toàn bộ vốn (35,21%) tại doanh nghiệp này. Nguồn hoàn trả lấy từ khoản tiền gửi ngân hàng 1.000 tỉ đồng. Lượng vốn này do SCIC góp trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2015 để triển khai giai đoạn 2 dự án mở rộng Gang thép Thái Nguyên, vẫn được Tisco gửi tại Vietcombank với lãi suất 5,3 - 5,5% một năm.
Tisco là một trong các dự án có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng từ ngân sách nhà nước nhưng hoạt động kém hiệu quả, gây nhiều bức xúc trong dư luận vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.