Nước và vùng lãnh thổ nào có mật độ tỉ phú cao nhất?

19/07/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Dựa danh sách tỉ phú từ tạp chí Forbes, trang Business Insider đưa ra một bảng xếp hạng đáng ngạc nhiên về các quốc gia và vùng lãnh thổ có mật độ tỉ phú cao nhất thế giới.

(TNO) Toàn cầu có 1.826 tỉ phú. Có nhiều nước, vùng lãnh thổ sở hữu hàng trăm cá nhân giàu có như thế. Dựa theo danh sách tỉ phú từ tạp chí Forbes, trang Business Insider đưa ra một bảng xếp hạng đáng ngạc nhiên về các quốc gia và vùng lãnh thổ có mật độ tỉ phú cao nhất thế giới.

Trong khi Trung Quốc là nhà của khoảng 400 tỉ phú, nhưng đây không phải là nước có mật độ tỉ phú cao nhất thế giới. Trong top 15 nước và vùng lãnh thổ có mật độ tỉ phú cao nhất, 5 cái tên đứng ở top cuối theo thứ tự từ thấp lên cao lần lượt là Đài Loan, Kuwait, Mỹ, Lebanon và Na Uy.
Với 33 tỉ phú và số dân khoảng 23,46 triệu người, Đài Loan có mật độ tỉ phú là 1/710.804 và đứng thứ 15 thế giới. Người Đài Loan giàu lên sau sự bùng nổ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và mối liên kết thương mại chặt chẽ với Trung Quốc. Đối với Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới là nơi sinh sống của 536 tỉ phú. Đây là nước có nhiều tỉ phú nhất, song với số dân hơn 321,36 triệu người, phải có đến hơn nửa triệu người dân Mỹ mới tìm thấy một tỉ phú.
Dưới đây là top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có mật độ tỉ phú cao nhất thế giới, theo trang Business Insider.
10. Israel
Ảnh: Reuters
Số tỉ phú: 17 người. Dân số: 8,36 triệu người. Mật độ tỉ phú: 1/491.653
Israel nổi trội về kim cương, thiết bị công nghệ cao và dược phẩm. Đây là một trong những thị trường công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Theo Business Insider, tỉ phú nổi tiếng nhất ở Israel hiện nay là Teddy Sagi, người giàu lên từ việc tạo ra phần mềm đánh bạc Playtech.
9. Thụy Điển
Ảnh: Black Tomato
Số tỉ phú: 23 người. Dân số: 9,78 triệu người. Mật độ tỉ phú: 1/425.411
Thụy Điển nổi tiếng vì mức sống cao và cũng nổi tiếng về mật độ tỉ phú. Một trong những đại gia nổi bật ở nước này là nhà lập trình game Markus Alexej Persson, người sáng tạo ra trò Minecraft nổi tiếng.
8. Iceland
Ảnh: Reuters
Số tỉ phú: 1 người. Dân số: 329.740 người. Mật độ tỉ phú: 1/329.740
Trước cuộc khủng hoảng tài chính, Iceland có 6 tỉ phú. Người sở hữu tỉ USD duy nhất ở nước này hiện nay là Thor Bjorgolfsson với tài sản 1,28 tỉ USD.
7. Singapore
Ảnh: Reuters
Số tỉ phú: 19 người. Dân số: 5,47 triệu người. Mật độ tỉ phú: 1/287.879
Singapore là một trong những nước giàu có với GDP bình quân đầu người cao hơn nhiều quốc gia phát triển. Nước này có nền kinh tế thị trường phát triển, thành công và sạch bóng tham nhũng. Nhiều tỉ phú Singapore phất lên từ bất động sản và ngân hàng.
6. Thụy Sĩ
Ảnh: Reuters
Số tỉ phú: 29 người. Dân số: 8,26 triệu người. Mật độ tỉ phú: 1/284.690
Thụy Sĩ là vùng đất hoàn hảo cho các tỉ phú với lực lượng lao động tay nghề cao và mức thuế thấp. Đây cũng là nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp và GDP bình quân đầu người vào khoảng 54.800 USD.
5. Cộng hòa Síp
Số tỉ phú: 5 người. Dân số: 858.000 người. Mật độ tỉ phú: 1/171.600
Cộng hòa Síp tăng trưởng trung bình 4% trong 5 năm đầu tiên trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Nước này sau đó chao đảo vì cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu năm 2010 và bắt đầu nhận gói cứu trợ 13 tỉ USD. Tuy vậy, đây vẫn là nơi 5 tỉ phú thế giới sinh sống.
4. Hồng Kông
Ảnh: Reuters
Số tỉ phú: 55 người. Dân số: 7,26 triệu người. Mật độ tỉ phú: 1/132.075
Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được xem là cửa ngõ chính vào thị trường Đại lục. Là vùng lãnh thổ phụ thuộc vào thương mại và tài chính quốc tế, Hồng Kông trở thành một trong những trung tâm tài chính nổi bật toàn cầu. Người giàu nhất Hồng Kông là ông Lý Gia Thành, tỉ phú tự thân đang sở hữu 33,5 tỉ USD.
3. Guernsey
Ảnh chụp màn hình trang Express
Số tỉ phú: 1 người. Dân số: 65.150 người. Mật độ tỉ phú: 1/65.150
Địa hạt Guernsey thuộc nước Anh đứng vị trí thứ ba vì số dân ít ỏi cùng tỉ phú duy nhất là Stephen Lansdown. Ông Lansdown nắm giữ 2,1 tỉ USD.
2. Liên bang Saint Kitts và Nevis
Ảnh: Reuters
Số tỉ phú: 1 người. Dân số: 55.000 người. Mật độ tỉ phú: 1/55.000
Liên bang Saint Kitts và Nevis tọa lạc tại Quần đảo Leeward, Tây Ấn. Đây là đảo quốc nhỏ nhất nằm trong cả hai danh sách: Danh sách các quốc gia theo diện tích và Danh sách các quốc gia theo dân số do Mỹ công bố. Tỉ phú duy nhất ở đây là Jacky Xu, người gốc Hoa. Ông Xu thành lập hãng Trendy International Group ở Quảng Châu (Trung Quốc).
1. Monaco
Ảnh: AFP
Số tỉ phú: 3 người. Dân số: 37.800 người. Mật độ tỉ phú: 1/12.600
Công quốc Monaco là sân chơi của giới siêu giàu thế giới do khí hậu thuận lợi, mức sống cao, nhỏ bé và không gắt gao về khoản thuế. Song nước này chỉ có 3 tỉ phú. Người giàu nhất là David Nahmad với tài sản 1,85 tỉ USD từ việc buôn bán mỹ nghệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.