Nửa tháng Việt Nam chỉ nhập 6 ô tô con

20/01/2018 15:03 GMT+7

Ô tô dưới 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam trong 15 ngày đầu năm chỉ… 6 chiếc.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng số ô tô nguyên chiếc bao gồm xe dưới 9 chỗ, xe trên 9 chỗ và xe tải được nhập về trong nửa tháng đầu năm nay là 80 chiếc, trong đó xe dưới 9 chỗ chỉ có 6 chiếc.
Nếu so với nửa tháng trước từ ngày 16 - 31.12.2017, lượng xe nhập về Việt Nam cao gấp 1.000 lần. Cụ thể, 15 ngày cuối tháng 12.2017, cả nước nhập 6.599 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó riêng ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 2.866 chiếc.
Còn nếu so với cùng kỳ năm trước, nửa tháng đầu năm 2017 cả nước nhập 4.926 ô tô nguyên chiếc các loại, trong đó ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 3.704 chiếc.
Cả hai tập đoàn xe hơi lớn của Nhật là Toyota và Honda vừa tuyên bố tạm ngưng nhập khẩu xe vào Việt Nam. Lý do được lý giải do vướng Nghị định 116 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ đầu năm nay. Cũng từ ngày 1.1.2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các quốc gia ASEAN vào Việt Nam sẽ giảm từ 30% xuống 0% nếu đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 40%.
Theo các chủ đại lý kinh doanh xe hơi, doanh số bán ra trước tết của các đại lý bị ảnh hưởng đáng kể do không có xe nhập để bán cho khách dù đã được đặt hàng trước đó. Đây cũng là một trong lý do khiến giá xe nhập khẩu không hề giảm, thậm chí đã tăng, không như dự báo từ trong năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.